Bong bóng máu khổng lồ ngoài trái đất

Tàn dư của một vụ nổ sao siêu lớn có hình dạng như bong bóng khổng lồ màu đỏ trong vũ trụ.


Đám mây khí tạo thành một thứ giống như bong
bóng màu đỏ trong chòm sao Dorado. (Ảnh: NASA)

Kính thiên văn không gian Hubble của Mỹ và châu Âu phát hiện đám mây khí còn sót lại của vụ nổ sao siêu lớn trong chòm sao Dorado, nơi cách địa cầu 150.000 năm ánh sáng. Các nhà khoa học gọi nó là SNR 0519, NASA cho biết.

Đám mây khí mờ ảo tạo nên một hình khối giống như bong bóng mờ ảo khổng lồ. Nó là tàn dư của một vụ nổ sao siêu lớn từ khoảng 600 năm trước. Giới chuyên gia nhận định SNR 0519 là một ngôi sao lùn trắng trước khi nó nổ tung.

SNR 0519 nằm trong Đám mây Magellan lớn - một thiên hà lùn gần dải Ngân Hà và chứa vô số thiên thể tuyệt đẹp. Nó không phải là "bong bóng máu" duy nhất trong Đám mây Magellan lớn. Vài năm trước, kính Hubble phát hiện một thiên thể có hình dạng giống hệt SNR 0519 trong thiên hà này.

Theo VNE, Scitechdaily
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video