Các nhà khoa học phát triển camera dẻo

Camera uốn dẻo có thể quấn quanh vật thể giúp thu hình ở các góc đặc biệt mà loại camera hiện nay không thể làm được.

Một nhóm chuyên gia của Columbia Engineering đã phát triển ra loại camera uốn dẻo trên. Thiết bị sử dụng thấu kính dẻo có thể thay đổi thuộc tính quang học khi camera được uốn cong.


Camera sử dụng thấu kính dẻo có thể thay đổi thuộc tính quang học.

Mặc dù kích cỡ camera đã được thu nhỏ đáng kể và chất lượng cũng được nâng cao rất nhiều, nhưng camera dẻo được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản cách thức ghi hình hiện nay. Sẽ có rất nhiều ứng dụng cho loại camera này trong thực tế.

Với đặc tính có thể dát mỏng như bề mặt tấm nhựa hoặc vòng tay bằng nhựa, loại camera mới có thể áp lên bất cứ bề mặt hoặc vật thể nào. Các vật thể này có thể bao gồm cột đèn đường, đồ vật trong nhà, các phương tiện di chuyển hay thậm chí là quần áo.

Loại camera mới có thể dát mỏng y hệt chiếc thẻ tín dụng với hàng loạt ứng dụng độc đáo và hữu ích trong tương lai.

Camera dẻo sử dụng hai công nghệ hỗ trợ nhau. Đó là chuỗi bộ dò dẻolớp quang học mỏng. Ảnh sẽ do lớp quang học chiếu lên bộ dò dẻo.

Hiện tại, các công đoạn phát triển loại camera này vẫn đang được hoàn thiện. Dự tính camera dẻo sẽ có mặt trong tương lai không xa.

Cập nhật: 15/04/2016 Theo Vietnamnet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video