Camera mới giúp ngăn mù lòa

Bệnh nhân tiểu đường hoặc bệnh tăng nhãn áp có thể thoát khỏi cảnh mù lòa nhờ một camera ảnh quang phổ đặc biệt do một giáo sư - bác sĩ Anh chế tạo.

Giáo sư - bác sĩ Andy McNaughts thuộc bệnh viện Cheltenham (Anh) đã chế tạo chiếc camera đặc biệt này nhằm đo lượng khí oxy ở sau võng mạc.

Theo giáo sư, camera cung cấp cho các bác sĩ “nhiều thông tin chính xác hơn về mắt và giúp lựa chọn nhanh chóng phương pháp điều trị mắt bị nhiễm bệnh, nhờ đó ngăn ngừa mù mắt”.

Hiện tại các bệnh nhân bị tiểu đường hoặc tăng nhãn áp thường được đo mắt bằng một chất nhuộm màu huỳnh quang có thể gây các phản ứng dị ứng.

Camera của giáo sư McNaught đã được phát triển để đưa ra thị trường sau khi nhận được tài trợ 500.000 bảng Anh từ Bộ Thương mại và công nghiệp. Thiết bị hiện đang được sử dụng tại bệnh viện Cheltenham. “Hiện chưa có thiết bị nào như thế trên thế giới. Thiết bị sẽ được trang bị cho các bác sĩ nhãn khoa trên cả nước”, giáo sư McNaught nói.

Tại Anh hiện có hơn 2 triệu người mắc bệnh tiểu đường và 300.000 người bị tăng nhãn áp (căn bệnh thường xảy ra khi có sự gia tăng về áp lực dịch lỏng trong nhãn cầu, phá hủy dây thần kinh thị giác, có thể dẫn đến mù lòa).

T.VY

Theo BBC, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video