Cha đẻ của thuật ngữ "nóng lên toàn cầu" qua đời

Giáo sư Wallace Smith Broecker, Đại học Columbia từng dự đoán chính xác mức tăng hàm lượng carbon dioxide trong không khí khiến Trái Đất nóng lên.


Giáo sư Wallace Smith Broecker. (Ảnh: AP).

Ông có nhiều nghiên cứu về khí hậu, môi trường và đưa ra dự đoán chính xác mức tăng hàm lượng carbon dioxide trong không khí dẫn tới tình trạng nóng lên rõ ràng của Trái Đất. Ông cũng là người khiến thuật ngữ "nóng lên toàn cầu" trở thành khái niệm phổ biến sau bài báo công bố năm 1975.

Broecker sinh năm 1931 tại Chicago, là nhà khoa học đầu tiên ghi nhận về Băng chuyền đại dương (Ocean Conveyor Belt) một mạng lưới các dòng hải lưu toàn cầu tác động tới mọi thứ, từ nhiệt độ không khí tới các kiểu mưa.

Nghiên cứu của ông chỉ ra, trong hoạt động của băng chuyền đại dương, nước lạnh, mặn ở Bắc Đại Tây Dương chìm, hoạt động như một pít tông để lái một dòng hải lưu từ gần Bắc Mỹ đến châu Âu. Nước mặt ấm do dòng chảy này giúp giữ khí hậu ôn hòa của châu Âu.

Cập nhật: 20/02/2019 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video