Chụp ảnh "tự sướng" bằng thiết bị bay

Dùng điện thoại tự chụp ảnh rồi tải lên mạng sắp lỗi thời. Khuynh hướng thời thượng hiện nay là phải dùng camera trên thiết bị bay chụp ảnh khổ rộng.

>>> Phát minh: Gương trợ giúp chủ nhân "tự sướng"


Bức ảnh có hiệu ứng tuyệt vời nhờ chụp bằng thiết bị bay - (Ảnh: Instagram)

“Selfie” sắp trở thành trào lưu cũ rích, và hiện đã đến thời của “dronie”, tức chụp ảnh “tự sướng” bằng máy ảnh gắn trên thiết bị bay, theo Red Orbit.

Amit Gupta, ông chủ hiệu phụ kiện nhiếp ảnh Photojojo, trong vài tháng qua đã thử nghiệm cách chụp ảnh mới và mới đây đã công bố thành quả bằng những bức hình tự chụp không thể nào tuyệt hơn.

Gupta và nhà xã luận về mảng công nghệ Nick Bilton của tờ The New York Times đã dùng thiết bị bay DJI Phantom để chụp các bức ảnh dạng này trên đỉnh đồi Bernal ở San Francisco (Mỹ).

Để có được những hình ảnh ấn tượng, họ kích hoạt cảm biến GPS của thiết bị bay trước khi cất cánh, cho phép DJI Phantom xác định được vị trí của người chụp khi ở trên không.

Theo ông Bilton, cứ điều khiển thiết bị bay dừng trước mặt người chụp trong khoảng 10 giây, rồi chỉnh nó lùi lại và lấy tiêu cự, sau đó thử chụp vài lần cho đến khi được tấm ảnh đẹp nhất.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video