Công nghệ biến sa mạc thành đất trồng chỉ sau 7 tiếng

Các nhà khoa học Na Uy phát triển phương pháp trộn đất sét nano lỏng với cát, cho phép gieo hạt giống cây trồng trên sa mạc sau 7 tiếng.


Loại đất này có thể gieo hạt chỉ sau 7 tiếng.

Đến năm 2045, 135 triệu người có thể mất nhà và sinh kế do sa mạc.

Mỗi năm, diện tích đất trồng trọt bằng một nửa nước Anh bị mất đi do sa mạc hóa. Nhưng một công nghệ mới đang biến sa mạc thành đất xanh.

Đất sét nano lỏng (LNC) được làm từ hạt đất sét siêu nhỏ trộn với nước, phương pháp giúp giữ cát, giữ nước và chất dinh dưỡng.

Nhà phát minh Kristian Olesen cho biết: "Khi bạn thêm đất sét nano lỏng, đó là lúc bạn gắn kết những hạt cát với nhau. Bạn có thể thấy nhiều khối ở đây, đó không phải là từng hạt cát riêng lẻ. Khi chúng tôi thêm hợp chất này vào đất cát, bạn có thể trồng bất cứ thứ gì".

Quá trình biến cát thành đất màu có thể mất tới 7 năm, nhưng loại đất này có thể gieo hạt chỉ sau 7 tiếng. Trồng trọt trên sa mạc đòi hỏi rất nhiều nước. Trong thử nghiệm này, đất sét nano lỏng giảm 50% nước sử dụng.

Cập nhật: 04/05/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video