Công nghệ mới phát hiện sớm hiện tượng El Nino

Các nhà khoa học vừa công bố công nghệ mới có thể giúp phát hiện sớm hiện tượng thời tiết El Nino.

Theo đó, các nhà khoa học sẽ sử dụng biện pháp đo nhiệt độ không khí để phát hiện El Nino, thay vì đo nhiệt độ nước như hiện nay.

Các nhà khoa học khẳng định công nghệ mới này sẽ giúp đưa ra thời gian dự báo sớm hơn (khoảng 12 tháng trước khi xảy ra hiện tượng El Nino) với tỷ lệ chính xác tương đối cao.

Đây là một bước tiến tích cực, đặc biệt hữu ích cho nông dân và ngư dân để họ có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với hạn hán hoặc lũ lụt.

Trước đó, công nghệ đo nhiệt độ nước chỉ cho phép dự đoán trước hiện tượng El Nino với thời gian sáu tháng.

Hiện tượng El Nino xảy ra với chu kỳ 2-7 năm/lần, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như ngập lụt, hạn hán, thời tiết khắc nghiệt... làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động nông nghiệp, ngư nghiệp và đời sống người dân.

Hiện tượng này từng gây ra những đợt hạn hán nghiêm trọng ở Australia, Indonesia và Nam Mỹ; gây ngập lụt ở Peru, Ecuador; mùa Đông khắc nghiệt ở châu Âu, gió mùa ở Đông Á và bão ở Caribbean.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video