Động vật giáp xác bắt đầu ăn nhựa tổng hợp

Tại bàn ăn của chúng ta, sớm hay muộn sẽ có các hải sản nhồi các vi phân tử nhựa độc hại. Chế độ ăn của sinh vật biển đã thay đổi – tôm cá bắt đầu phải hấp thụ các vi hạt vật chất hầu như không tiêu từ nhựa tổng hợp. Đó là cảnh báo của các nhà khoa học Nga và Mỹ sau cuộc điều tra động vật chung ở Thái Bình Dương.

Hệ sinh thái các đại dương đã thay đổi đáng kể, các nhà khoa học từ Viện Hải dương Scripps (California) và Viện Hải dương học của Nga mang tên Shirshov (Moscow) khẳng định. Trong một dự án chung, họ nghiên cứu tình trạng của các loài động vật Thái Bình Dương trong những khu vực ô nhiễm nhất - ví dụ, ở Bắc Thái Bình Dương hiện nay. Hóa ra, các nạn nhân chính của thói vô trách nhiệm của con người là động vật giáp xác - mực, tôm hùm và hàu. Dĩ nhiên, khi ăn các hải sản này, con người có thể bị ảnh hưởng, các nhà khoa học cảnh báo.


Ảnh: inazumanews2.com

Các nhà hải dương học phát hiện ra rằng thực đơn của động vật giáp xác trở nên hoàn toàn khác. Chúng thường ăn sinh vật phù du và ấu trùng nhỏ. Nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ít nhất một phần ba số cá nhân đó hấp thụ vi phân tử nhựa lơ lửng trong nước giống như sinh vật phù du. Đó là hành vi bất thường của động vật giáp xác. Theo quy luật, chúng lọc nước biển và hấp thụ các hạt hữu cơ, nhà hải dương học Pavel Belov tham gia dự án nhận xét. “Đột nhiên xuất hiện loại mực ăn tạp và tôm hùm là sự thay đổi nghiêm trọng của hệ sinh thái đại dương, ông nói. Trước đây người ta cho rằng chỉ rùa, cá và gia cầm mới nuốt phân tử nhựa".

Từ số 385 mẫu tôm cua đánh bắt được có 130 con đã phải nuốt từ 2-5 phân tử nhựa. "Các động vật đã ăn rác thải mà theo phân tích hóa học có chứa độc tố" – ông Belov nói. Có những con mực phàm ăn nhất ngay lập tức nuốt tới 30 vi hạt nhựa."Nếu người ăn phải con mực như vậy thì không thể tránh khỏi ngộ độc" - nhà hải dương học cảnh báo.

Rõ ràng là sự thay đổi này diễn ra trong chế độ ăn uống của động vật giáp xác sẽ ảnh hưởng đến các loài sinh vật biển khác. Chất dẻo thuộc loại nguyên liệu khó tan hủy. Theo chuỗi thức ăn, quá trình này sẽ đi từ mực đến cá lớn và động vật biển khác. Theo nghĩa đen, có ngày hệ động vật Thái Bình Dương sẽ pha trộn với nhựa tổng hợp, đồng tác giả nghiên cứu Miriam Fildshteyn cho biết.

Theo Báo Tiếng Nói Nước Nga
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video