Đức: Năm 2008, hệ thống tàu điện ngầm không người lái đi vào hoạt động

Sau quá trình thử nghiệm thành công, hệ thống tàu điện ngầm không người lái, hoàn toàn tự động đầu tiên ở Đức dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2008.

Kế hoạch chạy thử nghiệm kéo dài 1 tháng ở thành phố Nuremberg, miền nam nước Đức đã không gặp bất cứ sự cố nào. Hiện hệ thống tàu điện ngầm không người lái trị giá 600 triệu euro do hãng Siemens thiết kế này được coi là duy nhất trên thế giới, bởi hệ thống là sự kết hợp dây chuyền giữa đường ray tàu điện ngầm thông thường với hệ thống điều hành không người lái được tự động hóa 100%.

Giám đốc kỹ thuật Hiệp hội vận tải Nuremberg (VAG) Rainer Mueller cho biết ngay khi hệ thống đang được chạy thử nghiệm đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều thành phố lớn trên thế giới, như London, Paris và Hong Kong, bởi những lợi thế và lợi ích nổi bật như có thể giảm nhân công, chạy đúng giờ hơn, đồng thời có thể khai thác nhiều mô hình dịch vụ năng động hơn.

Dự kiến, hệ thống này sẽ được tiếp tục cho chạy thử nghiệm 3 tháng nữa, bắt đầu từ tháng 10-2007, trước khi chính thức đi vào hoạt động vào tháng 1-2008.


(Ảnh: nahverkehr-franken.de)

 

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video