Giảm bớt nhà máy nhiệt điện sử dụng than

Đây là kiến nghị của các nhà khoa học tại nghị khoa học toàn quốc ngành Nhiệt lần thứ 2 do Hội Khoa học - kỹ thuật Nhiệt Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội.

>>> Tìm cách sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam


Tua-bin điện gió của một công ty Đức tại triển
lãm Enerexpo Vietnam 2012 (Ảnh: Minh Cường)

Theo TS. Nguyễn Thành Sơn, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, hiện Việt Nam vẫn phải dựa vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, với tỉ trọng sản xuất điện trong quy hoạch Điện VII tới 70,8% là năng lượng hóa thạch, trong đó than chiếm 46,8% là quá lớn. Để giảm áp lực phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Việt Nam cần phát triển tối đa các nguồn năng lượng tái tạo, hạn chế và giảm bớt phát triển các nhà máy nhiệt điện sử dụng than.

Đến năm 2020, tiềm năng thủy điện ở Việt Nam gần như đã được huy động hết, trong khi đó tiềm năng các loại năng lượng tái tạo như gió, mặt trời... còn khá lớn nhưng lại thiếu công nghệ và vốn để phát triển. Từ thực tế đó, Hội Khoa học và kỹ thuật Nhiệt Việt Nam đề xuất Chính phủ nên chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, xem xét khai thác các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video