Hàn Quốc chế tạo loại robot thông tắc động mạch

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc vừa qua đã chế tạo một loại “robot huyết quản” có thể tự do di chuyển và quét sạch các cục máu đông trong huyết quản bị tắc nghẽn.

Đại học quốc gia Cheonnam của Hàn Quốc tuyên bố, phòng nghiên cứu rôbốt của đại học này đã nghiên cứu chế tạo ra một rôbốt có đường kính 1mm, dài 5mm. Các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công loại robot này trong huyết quản của lợn mini và đã đạt được hiệu quả lý tưởng.

Xét về tần số dao động của mạch và tốc độ lưu thông máu, ở lợn mini và người tương tự nhau. Vì thế, loại robot này trong tương lai có hy vọng được ứng dụng điều trị lâm sàng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, trước tiên họ lợi dụng công nghệ chụp CT để phác họa hình ảnh ba chiều của huyết quản nhằm xác định trình tự lộ trình vận hành của robot, sau đó đặt robot vào trong huyết quản, và thông qua tia X-quang để giám sát vị trí của robot trong huyết quản.

Robot này hoạt động dựa vào từ trường bên ngoài, mỗi giây xoay tròn từ 20-30 lần, có thể tự do đi lại trong huyết quản thô ráp như động mạch vành, tĩnh mạch chủ và động mạch chủ, và xoay tròn đề khơi thông huyết quản bị tắc nghẽn.

Các nhà khoa học có kế hoạch tiếp tục phát triển “robot thông tắc huyết quản” có đường kính 1mm và dài 10mm, đồng thời huấn luyện khả năng điều trị như tiêm thuốc, cắt mô./.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video