Hàn Quốc muốn đáp tàu xuống tiểu hành tinh rộng 340m

Chớp thời cơ Apophis tới sát Trái đất năm 2029, các chuyên gia sẽ phóng tàu tiếp cận tiểu hành tinh này, thậm chí lấy mẫu vật mang về.

Các nhà khoa học Hàn Quốc dự định đáp tàu xuống 99942 Apophis, tiểu hành tinh kích thước tương đương sân vận động, khi nó tới sát Trái đất vào ngày 13/4/2029 rồi mang mẫu vật trở về, Cnet hôm 7/12 đưa tin. Cụ thể, tiểu hành tinh đường kính khoảng 340 m này sẽ tới cách Trái đất chỉ 32.000 km, điều vô cùng hiếm xảy ra với thiên thể lớn như vậy.


Mô phỏng một tiểu hành tinh bay tới gần Trái đất. (Ảnh: NASA).

Apophis được xếp vào nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" do khoảng cách gần và kích thước lớn. Đầu năm nay, NASA đã loại trừ khả năng tiểu hành tinh này va chạm với Trái đất khi nó bay tới gần hơn cả những vệ tinh thông tin cỡ lớn trên quỹ đạo địa tĩnh.

Kế hoạch của nhóm chuyên gia Hàn Quốc là tiếp cận Apophis vào tháng 1/2029, trước khi nó tới sát Trái đất. Tàu vũ trụ phóng lên không gian từ cuối năm 2027 sẽ đồng hành cùng Apophis. Con tàu sẽ quan sát và lập bản đồ tiểu hành tinh này trong suốt đường đi để phát hiện những thay đổi về cấu trúc (nếu có) xảy ra do tới gần Trái đất và do ảnh hưởng của lực hấp dẫn.

"Khi lực hấp dẫn gây tác động mạnh nhất lên Apophis, tôi nghĩ chúng ta sẽ có dữ liệu thời gian thực từ tiểu hành tinh, ví dụ như động đất hay lở đất đang diễn ra trên đó", Young-Jun Choi, chuyên gia tại Viện Khoa học Vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc, cho biết. Choi cũng đề cập đến khả năng đáp tàu xuống Apophis và mang mẫu vật về Trái đất, tương tự nhiệm vụ Hayabusa (Nhật Bản) vả Osiris-Rex (Mỹ).

Tại một hội thảo năm 2020 về Apophis và chuyến tiếp cận năm 2029, nhóm chuyên gia Hàn Quốc nhận định rằng nhiệm vụ bay tới Apophis giúp lấp lỗ hổng trong kiến thức khoa học về tác động của lực hấp dẫn. Điều này có thể sử dụng cho việc phòng thủ khi một mối đe dọa thực sự xảy ra với Trái đất.

Đầu năm nay, NASA đánh giá chuyến tiếp cận năm 2029 của Apophis là cơ hội chưa từng có để các nhà thiên văn quan sát kỹ một tàn tích của hệ Mặt Trời. Choi cho biết, cơ hội để nghiên cứu một tiểu hành tinh lớn như vậy ở khoảng cách gần thực sự hiếm. Ông ước lượng những chuyến tiếp cận tương tự chỉ xảy ra một lần trong 20.000 năm.

Cập nhật: 09/12/2021 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video