Hàng ngàn người mắc nghẹn sẽ được cứu sống mỗi năm nhờ phát minh này

Mỗi năm, số người vì mắc nghẹn dị vật mà chết lên tới cả ngàn người. Nếu là bạn trong trường hợp đó, bạn sẽ làm gì?

Bạn đã bị mắc nghẹn bao giờ chưa? Nếu rồi, hẳn bạn sẽ hiểu rằng đó là một trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ. Cảm giác không thể thở, đau đớn vì dị vật (thường là thức ăn) kẹt cứng trong cổ họng chắc chắn chẳng ai muốn trải qua.


Mỗi năm có hàng ngàn người thiệt mạng chỉ vì mắc nghẹn mà không được giải quyết kịp thời.

Và thậm chí với nhiều trường hợp, đó còn là một trải nghiệm chết chóc. Theo như thống kê, mỗi năm có hàng ngàn người thiệt mạng chỉ vì mắc nghẹn mà không được giải quyết kịp thời.

Vậy khi gặp một người bị nghẹn, bạn sẽ làm gì? Thông thường, chúng ta có phương pháp sơ cứu Heimlich - ép, thúc thật mạnh vào cơ hoành, hoặc vỗ vào phổi để tạo áp lực đẩy dị vật ra. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn rủi ro gây tổn thương nội tạng, nên các chuyên gia y tế vẫn luôn khuyến cáo phải thật cẩn thận khi áp dụng nó.

Cập nhật: 28/12/2017 Theo Trí Thức Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video