Hoá thạch nhện tấn công ong bắp cày

Ông George Poinar, Jr, giáo sư danh dự về động vật học tại Đại học bang Oregon, một chuyên gia nghiên cứu về côn trùng trong hổ phách mới đây đã công bố hình ảnh của mẫu hoá thạch nhện tấn công ong bắp cày trên tạp chí Historical Biology. Đây là mẫu hổ phách có niên đại khoảng 97-110 triệu năm.


Hóa thạch nhện tấn công ong bắp cày

Trong mẫu hoá thạch này cũng chứa một cẳng chân của một con nhện đực khác. Điều này cung cấp các bằng chứng cổ xưa nhất về hành vi xã hội của loài nhện, hành vi xã hội này vẫn còn tồn tại ở một số loài, tuy nhiên khá hiếm. Hầu hết các loài nhện có cuộc sống đơn độc, thường ăn thịt đồng loại và những con đực sẽ không ngần ngại tấn công các con chưa trưởng thành sống trong cùng một mạng nhện với chúng.

Mẫu hoá thạch rất hiếm và độc đáo được thu thập tại thung lũng Hukawng Myanmar, đây là một mẫu hoá thạch thuộc Kỷ Phấn Trắng sớm. Cũng vào thời kỳ này, các loài khủng long đang sinh sống trên trái đất.

Nhện là một loài động vật không xương sống cổ, người ta cho rằng loài nhện xuất hiện cách đây khoảng 200 triệu năm. Tuy nhiên, những hoá thạch cổ xưa nhất của loài nhện đã được tìm thấy chỉ có niên đại 130 triệu năm.
 

 

Phạm Thị Bích Thu, Sciencedaily
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video