Khám phá bí ẩn người tuyết bằng công nghệ ADN

Các nhà di truyền học hàng đầu thế giới sẽ phân tích ADN trên các mẫu vật được cho là thuộc về người tuyết Yeti nhằm khám phá sự thật về sinh vật bí ẩn này.


Sự tồn tại của người tuyết (Yeti) chưa được chứng thực. (Ảnh minh họa: Mirror).

Người tuyết Yeti ẩn mình trên những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng thuộc dãy Himalaya từ lâu đã trở thành bí ẩn thách thức giới nghiên cứu. Các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra bằng chứng chứng minh người tuyết có hình dáng giống loài linh trưởng và cao gấp rưỡi người bình thường, theo Mirror.

Trong chương trình mang tên "Yeti: Myth, Man or Beast?" phát trên kênh Channel 4, một nhóm chuyên gia di truyền học sẽ kiểm tra bằng chứng liên quan tới người tuyết và tìm hiểu liệu sinh vật kỳ bí có thực hay không.

Từ "người tuyết" ra đời năm 1921 khi trung tá Charles Howard-Bury dẫn đầu đoàn thám hiểm người Anh thăm dò đỉnh núi Everest. Trong cuốn sách kể về chuyến phiêu lưu, Howard-Bury khẳng định đoàn của ông bắt gặp hai hàng dấu chân trên tuyết mềm nhiều khả năng do người đi chân trần để lại. Nhiều người khẳng định bắt gặp người tuyết ở Nepal, Bhutan, Tibet, India và thậm chí cả Mông Cổ nhưng không thể đưa ra bằng chứng xác thực để chứng minh.

Cập nhật: 30/05/2016 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video