Khám phá nơi ở của người Maya cổ

Người Maya cổ đã xây dựng một nền văn minh đặc sắc, song họ cũng từng sống những hang đá trước khi đạt được những thành tựu đáng nể.


Donald Slater, một nhà khảo cổ của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ, cùng các đồng nghiệp khám phá một hang mà người Maya từng cư trú ở bang Yucatan, Mexico. Hang này nằm giữa khu phế tích trong rừng của nền văn minh Maya.


Người Maya cổ khắc vô số biểu tượng lên đá trong một hang.


Nhà khảo cổ Donald Slater leo dây để ra khỏi một hang.


Những viên đá mà người Maya cổ dùng để thực hiện nghi lễ giải phóng linh hồn của đồ vật. Người Maya xưa tin rằng mọi vật đều có linh hồn.


Một thành viên trong đoàn thám hiểm cố gắng chui vào một hang chứa rất nhiều bộ xương dê. Người Maya xưa thờ một linh vật có tên chupacabra. Họ tin rằng chupacabra hút máu dê.


Người dân địa phương chỉ dẫn đoàn thám hiểm cách xuống một hang sâu.


Hai thành viên trong đoàn thám hiểm sàng đất mà họ mang lên từ đáy hang để tìm kiếm những hiện vật mà người Maya cổ để lại.


Đoàn thám hiểm ngủ trong một lều tranh trong làng Yaxunah, gần vị trí những hang mà họ khám phá. Người Maya ngày nay cũng sống trong những lều tranh như thế này.


Các thành viên trong đoàn thám hiểm.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video