Không quân Đức trình làng máy bay gián điệp mới

Các lực lượng không quân Đức vừa trình làng chiếc máy bay gián điệp không người lái mang tên Euro Hawk.

>>> Phi cơ điện mở ra kỷ nguyên mới cho hàng không


Chiếc Euro Hawk của Đức

Chiếc Euro Hawk này có thể bay liên tiếp trong 30 giờ, tương đương 25.000km ở tầng bình lưu mà không cần phải tiếp nhiên liệu hay nghỉ. Trong khi đó các bộ phận cảm biến trên máy bay có thể giúp nó xuyên qua những đám mây dày đặc, thậm chí vượt qua những trận bão cát.

Euro Hawk có thể phát hiện những mục tiêu tiềm năng trên mặt đất, đồng thời có thể nghe trộm thông tin liên lạc cách nó 18,288m. Bên cạnh đó, nó cũng có thể nghe trộm điện thoại, tin nhắn văn bản và nhận tín hiệu phát thanh, truyền hình.

Chiếc Euro Hawk cũng như đa số những máy bay không người lái khác nặng 15 tấn, được tạo từ những sợi cacbon. Dài 14,5m, sải cánh khoảng 40m.

Mùa hè 2012, không quân Đức dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động máy bay không người lái này thực hiện nhiệm vụ trinh sát. 11 phi công Đức được đào tạo tại Hoa Kỳ sẽ đảm nhận nhiệm vụ lần này. Đội Đức có kế hoạch thành lập hạm đội gồm 5 chiếc Euro Hawk.

Việc triển khai Euro Hawk trong năm 2012 dự kiến sẽ khởi động một kỷ nguyên mới cho lực lượng vũ trang Đức.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video