Kỹ thuật giúp người cổ đại đặt mũ đá 13 tấn lên đầu tượng

Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã đoán ra cách người dân đảo Phục Sinh vận chuyển những chiếc mũ đá nặng 13 tấn ngang qua đảo và đặt chúng lên những bức tượng Moai cao 10m.


Chiếc mũ được lăn lên với kỹ thuật parbuckling.

Sau khi xây dựng mô hình 3D của các trụ lăn đá, nhóm nghiên cứu phân tích chi tiết và đặc điểm của mỗi khối hình trụ (pukao).

Họ đưa ra giả thuyết, những chiếc mũ được lăn lên đầu tượng sử dụng dốc thoải với kỹ thuật dùng thừng kéo (parbuckling).

Thông qua mô hình 3D, họ có thể tính toán độ dài cần có của dốc lăn cùng với số nhân công cần thiết để kéo pukao vào vị trí.

Với dốc dài 23-100m và độ nghiêng 5-20 độ, mỗi đội 15 người có thể vận chuyển pukao tới vị trí mong muốn.

Cập nhật: 13/06/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video