Lần đầu tiên cực quang xuất hiện ở Moscow và St. Petersburg

Một vùng cực quang rộng lớn đã hình thành trên lãnh thổ Nga vào đêm 10/5. Điều đặc biệt là chúng đã xuất hiện trên bầu trời St. Petersburg và Moscow.


Cực quang một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. (Ảnh: Ria Novosti).

Hiện tượng này xuất hiện do một cơn bão từ rất mạnh ở cấp độ G4, G5 gây nên. Theo các nhà nghiên cứu Thiên văn thuộc Viện Nghiên cứu Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cơn bão từ bắt đầu từ tối 10/5, khiến một vùng rộng lớn của nước Nga chìm trong một đám mây plasma. Tốc độ của gió mặt trời tăng gần gấp đôi, từ 400km/s lên 700km/s. Mật độ plasma đã tăng khoảng 30 lần dẫn đến việc hình thành vùng cực quang.

Cực quang là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, thông thường chỉ xuất hiện ở tỉnh Murmansk và địa phương này hiện đang là một điểm du lịch yêu thích với nhiều người Nga.

Theo các nhà khoa học, bão từ cấp G1 được coi là yếu nhất, hầu như không ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị điện. Cấp G3 là bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống điện và gây gián đoạn hoạt động định vị vệ tinh, liên lạc vô tuyến. Mức tối đa là G5, có thể gây ra sự cố quy mô lớn với lưới điện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của vệ tinh và liên lạc vô tuyến.

Cập nhật: 11/05/2024 VOV
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video