Liệu có tồn tại người ngoài hành tinh hay không?

Con người trên Trái Đất luôn đi tìm sự tồn tại của người ngoài hành tinh, tuy nhiên người ngoài hành tinh có tồn tại hay không? Câu trả lời có lẽ phải đợi đến 4 triệu năm nữa mới biết được.


Bức ảnh về bề mặt của hành tinh Đỏ do robot thám hiểm sao Hỏa Spirit của NASA chụp được.

Nhà du hành vũ trụ người Thụy Điển, Arne Christer Fuglesang cho biết dải ngân hà có hơn 100 triệu ngôi sao, tuy nhiên chỉ có khoảng 2 triệu ngôi sao nằm gần Trái Đất và chí ít phải mất 4 triệu năm mới có thể nhận được tín hiệu sóng điện từ của hành tinh bên ngoài.

Trước mắt, trên thế giới chưa có bất kỳ nghiên cứu nào có thể chứng minh ngoài Trái Đất ra có sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, bí mật của vũ trụ bao la luôn mang tới những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của con người. Do sự biến đổi của tự nhiên, có thể trong tương lại sẽ có sự xuất hiện của sự sống tiên tiến ngoài hành tinh.

Vừa qua, Liên hợp quốc có kế hoạch bổ nhiệm "Đại sứ không gian." Theo nhà du hành vũ trụ Arne Christer Fuglesang, điều kiện hàng đầu của "Đại sứ không gian" chính là phải có sự hiểu biết đầy đủ đối với dải ngân hà trong vũ trụ, thậm chí phải có kiến thức ngôn ngữ để có thể giao tiếp được với người ngoài hành tinh, đồng thời phải có sự nhạy bén về chính trị, qua đó mới có thể tiếp xúc và giao tiếp được với người ngoài hành tinh.

Theo vietnamplus
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video