Lưới đánh cá tự hủy sinh học

Mỗi năm, hàng ngàn động vật, bao gồm động vật biển, cá mập cũng như các loài chim đã chết do bị mắc kẹt trong lưới đánh cá. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, cứ mỗi 2 phút lại có một con cá heo bị chết do vướng vào các thiết bị đánh bắt mà nhiều khi là không còn sử dụng.


Hệ thống lưới Remora. (Ảnh: twitter)

Nhằm giúp ngăn chặn tình trạng này, kỹ sư người Tây Ban Nha tên Alejandro Plasencia đã phát triển một hệ thống gọi là Remora (ảnh), trong đó bao gồm một mảnh lưới tự hủy sinh học, các thẻ nhận dạng tần số sóng vô tuyến (RFID), một đầu đọc RFID và một ứng dụng điện thoại thông minh.

Remora sẽ giúp ngư dân tìm và sửa chữa các tấm lưới bị hư hỏng thay vì để chúng trôi dạt trên biển và trở thành "lưới ma". Trường hợp tấm lưới bị thất lạc, đầu đọc RFID và ứng dụng điện thoại thông minh có thể giúp xác định vị trí của chúng.

Ưu điểm nổi bật của Remora là các tấm lưới có chứa d2w - chất phụ gia có thể giúp các mảnh lưới bị thất lạc tự phân hủy một cách thân thiện với môi trường.

Theo Báo Cần Thơ, Discovery News, HNGN
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video