Mảnh thiên thạch lớn nhất ở Nga nặng vài tấn

Mảnh vỡ lớn nhất của thiên thạch tấn công nước Nga mà các nhà khoa học chưa tìm được địa điểm rơi có thể nặng vài tấn và kích thước lên đến vài mét.

Các nhà khoa học Nga đã khẳng định điều này dựa trên tính toán lý thuyết của các chuyên gia của Phòng thí nghiệm Thiên thạch học thuộc Viện Hoá địa và Hoá phân tích, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga.


Mảnh vỡ thiên thạch tại Nga có thể lên tới hàng tấn với kích thước vài mét.

Phó trưởng phòng thí nghiệm Dmitri Badiulov cho biết: “Chúng tôi khẳng định rằng mảnh thiên thạch đó không dưới vài mét” và việc tìm kiếm nó vẫn đang tiến hành.

Các nhà khoa học đã thu thập lại được 450 mảnh vỡ của thiên thạch, nhưng chúng rất vụn, tổng trọng lượng chỉ là 3,5kg.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Chelyabinski ước tính khoảng 10% tổng khối lượng của khối thiên thạch đã rơi xuống Trái đất nhưng chủ yếu do các cư dân nhặt được, giữ lại hoặc bán đi để sửa chữa nhà cửa bị hư hại. Con số này lên tới từ 100 đến 500kg.

Người ta đặt cho loại thiên thạch rơi xuống vùng Urals một cái tên chung là “thiên thạch Chelyabinsk”, tuy lúc đầu các nhà khoa học đề nghị gọi là “thiên thạch Chebakul”.

Theo Vietnamnet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video