Miền Bắc khó quan sát mưa sao băng lớn nhất năm

Trời mưa, mây nhiều gây cản trở cho việc quan sát trận mưa sao băng lớn nhất năm ở miền Bắc, trong khi Nam Bộ có thể tốt hơn.

Geminids được cho là vua của các trận mưa sao băng sẽ đạt cực đại vào đêm 14, rạng sáng 15/12 với số sao băng được dự đoán lên đến trên 100 vệt một giờ.


Trời có mưa nên miền Bắc khó quan sát được mưa sao băng. (Ảnh: BNPS).

Đặng Tuấn Duy, câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư TP HCM (HAAC) cho biết, tại Việt Nam, thời điểm quan sát Geminids tốt nhất này là 1h sáng 15/12, khi chòm sao Gemini, tâm điểm của trận mưa sao băng, ở khá cao so với đường chân trời.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, những ngày này miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây nên trời mưa, khả năng quan sát Geminids ở Bắc Bộ hay Bắc Trung Bộ rất khó. Nam Bộ người xem vẫn quan sát được.

Mưa sao băng Geminids là hiện tượng diễn ra hàng năm do hàng loạt mẩu đá nhỏ (thiên thạch) lao vào khí quyển trái đất. Các mẩu đá đều là phần tàn tích để lại trên đường đi của sao chổi 3.200 Phaethon khi nó đi vào Hệ mặt trời.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video