NASA cho ISS thêm 4 năm hoạt động

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 8/1 thông báo Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ hoạt động thêm bốn năm, đến năm 2024. Đây là lần thứ hai hoạt động của ISS được gia hạn.

Trước đó, năm 2010, trang web của Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos thông báo thỏa thuận giữa các bên tham gia trạm ISS gồm Nga, Mỹ, Canada, châu Âu và Nhật Bản đồng ý kéo dài thời gian hoạt động của ISS đến năm 2020.


Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Theo Moskva, do không gặp khó khăn về kỹ thuật trong việc kéo dài thời gian hoạt động của ISS, cộng thêm những lợi ích do các nghiên cứu khoa học - công nghệ trên trạm này mang lại nên các bên đã nhất trí gia hạn hoạt động của ISS trong quỹ đạo Trái đất thêm 5 năm so với thỏa thuận ban đầu là đến năm 2015.

ISS là tổ hợp công trình nghiên cứu không gian được thực hiện với sự hợp tác của 5 cơ quan gồm NASA (Mỹ), Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (RKA), Cơ quan Hàng không và Nghiên cứu vũ trụ Nhật Bản (JAXA), Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) và Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA).

Từ năm 2007, ISS trở thành vệ tinh nhân tạo lớn nhất hoạt động trên quỹ đạo Trái đất, là trạm vũ trụ duy nhất có người thường trực với các nhóm phi hành gia gồm 6 thành viên đến từ Nga, Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Các nhóm hoạt động trên ISS được điều động luân phiên.

Theo TTXVN/Tin tức
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video