NASA tiết lộ công nghệ xây nhà trên sao Hỏa

Marsha là tên một loại công nghệ mới, giúp chúng ta xây dựng những khu định cư đầu tiên trên sao Hỏa.

Tương lai nhân loại chính là sao Hỏa. Ngay trong thế kỷ này, chúng ta sẽ xây dựng những khu định cư đầu tiên trên sao Hỏa, tại đó sẽ có hàng chục nghìn người sống, làm việc, sinh con đẻ cái. Để thúc đẩy việc này, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tổ chức nhiều cuộc thi sáng tạo công nghệ và thiết kế căn cứ sao Hỏa.


“Căn nhà sao Hỏa” lấy cảm hứng từ tổ ong.

Để con người có thể sống trên hành tinh đầy khắc nghiệt này, cần phải tạo ra những công nghệ thích hợp, nhờ đó có thể chuẩn bị những vật liệu bền vững và các hệ thống hiệu quả cho xây dựng các khu định cư đầu tiên. Cách đây chưa lâu, NASA đã kết hợp với ĐH Bradley (Mỹ) tổ chức một cuộc thi thiết kế không gian sống cho các nhà thám hiểm trên sao Hỏa (3D-Printed Habitat Challenge).

Hiện giờ, chúng ta biết rằng mẫu thiết kế đoạt giải Nhất cuộc thi là Dự án Marsha của nhóm AI SpaceFactory, đến từ New York. Các kỹ sư đã giới thiệu công nghệ in 3D các không gian sống, thậm chí họ còn xây dựng một “ngôi nhà sao Hỏa” dùng cho thử nghiệm.

Nơi ở đầu tiên cho các phi hành gia trên sao Hỏa được hình thành trong tỷ lệ 1:3. Các nhà khoa học không giấu giếm rằng, những căn nhà thật sự đầu tiên trên sao Hỏa sẽ được xây dựng bằng chính công nghệ Marsha của nhóm AI SpaceFactory, bởi công nghệ này giúp thực hiện các dự án trong thời gian ngắn và với chi phí thấp.

Việc xây dựng “căn nhà sao Hỏa” có tên là Marsha của nhóm AI SpaceFactory kéo dài khoảng 10 giờ. Nguyên liệu cho máy in 3D là hỗn hợp sợi basalt (basalt fiber) chất dẻo sinh học (bioplastic) làm từ tinh bột. Như vậy, nguyên liệu này không chỉ bền vững, thân thiện với môi trường, mà còn dễ dàng phân hủy sinh học trong các điều kiện thích hợp.

Nhóm AI SpaceFactory cho biết, dựa trên cảm hứng về tổ ong, họ nảy ra ý tưởng xây dựng khu định cư trên sao Hỏa. Trong mỗi “tổ ong” có khu vực làm việc, phòng thí nghiệm, bếp, phòng tập thể hình…

Nhóm AI SpaceFactory thậm chí còn xây dựng một căn cứ sao Hỏa với kích thước thật ở New York. Căn cứ được đặt tên là TERA. Bằng cách này, các kỹ sư muốn chúng tỏ có thể xây dựng những công trình như vậy trong thời gian rất ngắn, với chi phí thấp và hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Trong tương lai, NASA dự định sử dụng công nghệ Marsha để thiết kế các hệ thống nhà ở trong các sứ mệnh có phi hành đoàn lên Mặt trăng và sao Hỏa.

Cập nhật: 23/05/2020 Theo GD&TĐ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video