Nga phát triển chuột máy để chống khủng bố

Bằng cách cấy chip siêu nhỏ vào não chuột, các nhà khoa học Nga đang tìm cách tạo ra một cỗ máy có thể xâm nhập vào các sơ sở kiên cố nhất và đánh hơi chất nổ.

Sputnik News hôm qua đưa tin, chuột sở hữu khứu giác nhạy bén hơn hẳn loài chó và thiết bị chip siêu nhỏ sẽ giải mã thông tin mà não chuột tiếp nhận, cho phép người điều khiển phát hiện những dấu vết nhỏ nhất của chất hóa học.


Chuột huấn luyện sẽ xâm nhập vào địa điểm khả nghi và đánh hơi chất nổ. (Ảnh: sfedu).

Theo France Inter, việc dùng chuột đánh hơi đã được các cơ quan an ninh của Colombia, Israel, Hà Lan và Pháp áp dụng. Chìa khóa của công nghệ mới này nằm ở con chip siêu nhỏ.

Mục đích của các nhà khoa học Nga là thiết lập kết nối giữa xung não chuột và mùi hương con vật đánh hơi được. Nhóm nghiên cứu đang tìm cách hoàn thiện con chip nhằm giúp người điều khiển ở xa phát hiện các hóa chất nguy hiểm tại những địa điểm khó tiếp cận.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn của phương pháp mới là thời gian huấn luyện chuột kéo dài 2 - 3 tháng trong khi tuổi thọ của loài này hiếm khi vượt quá một năm. Do đó, các nhà khoa học sẽ phải thường xuyên đào tạo một tiểu đoàn chuột để cung cấp lực lượng phục vụ cho hoạt động chống khủng bố.

Cập nhật: 04/01/2016 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video