Nga phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz-MS 09 lên trạm ISS

Ngày 6/6, Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz MS-09 mang theo 3 nhà du hành vũ trụ lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Soyuz-FG mang theo tàu vũ trụ Soyuz MS-09 được phóng lúc 11h12'giờ GMT (18h12' giờ Việt Nam) từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.


Nga phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz MS-09. (Nguồn: nasaspaceflight.com).

Phi hành đoàn gồm các nhà du Sergei Prokopyev người Nga, Serena Aunon người Mỹ và Alexander Gerst người Đức.

Theo thông báo của Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, phi hành đoàn có sứ mệnh ra ngoài không gian để thực hiện công tác bảo dưỡng và chụp ảnh, quay phim, và thực hiện 55 thí nghiệm trên ISS.

Dự kiến tàu vũ trụ sẽ kết nối với ISS lúc 13h07' ngày 7/6 giờ GMT (20h07' cùng ngày theo giờ Việt Nam).

ISS có không gian sống tối đa 6 người. Di chuyển theo quỹ đạo cách Trái Đất 400km với vận tốc khoảng 28.000 km/h, ISS mất 90 phút để hoàn thành một vòng quay quanh Trái Đất.

Mặc dù được phóng lên quỹ đạo từ năm 1998, nhưng phải đến ngày 2/11/2000, ISS mới tiếp đón 3 phi hành gia đầu tiên gồm Bill Shepard của NASA, phi hành gia người Nga Yuri Gidzenko và Sergei Krikalev trong chuyến làm việc kéo dài 136 ngày.

Cập nhật: 07/06/2018 Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video