Nga sắp phóng 4 vệ tinh Mỹ

Matxcơvva chuẩn bị phóng các vệ tinh thông tin Globalstar của Mỹ từ trung tâm vũ trụ ở Kazakhstan vào cuối tháng này. Globalstar là vệ tinh thông tin bay ở quỹ đạo thấp (LEO) do công ty Loral Qualcomm sản xuất, cung cấp dịch vụ thu phát thoại và dữ liệu chất lượng cao cho khu vực Bắc Mỹ và 120 quốc gia trên thế giới.

"Bốn chiếc vệ tinh Globalstar đã được đưa vào giai đoạn lắp đặt cuối cùng", Cơ quan vũ trụ liên bang Nga cho biết. Nga sẽ dùng tên lửa đẩy Soyuz-FG để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo, xuất phát từ sân bay vũ trụ Baikonur vào chủ nhật này.

Cuộc cạnh tranh trong ngành phóng vệ tinh thương mại trên thế giới đang tăng lên mạnh mẽ kể từ sau sự kiện Trung Quốc lần đầu làm dịch vụ phóng vệ tinh cho một quốc gia khác hôm 14/5. Ngoài các đại gia vốn có như Nga, Mỹ và châu Âu, Ấn Độ cũng đang nổi lên như một nhà cung cấp dịch vụ mới giá rẻ.


Tên lửa đẩy vệ tinh của Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

T. Huyền

Theo RIA Novosti, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video