Nga thử tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng

Hãng tin RIA Novosti ngày 12/9 cho hay Hải quân Nga đang thử nghiệm loại tàu ngầm hạt nhân hiệu Graney đầu tiên có thể bắn hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa tới 5.000km.


Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk

Con tàu mang tên Severodvinsk được đóng ở xưởng Sevmash phía bắc nước Nga từ năm 1993 và hạ thủy tháng 6-2010 sau nhiều trì hoãn vì vấn đề tài chính.

Severodvinsk được kỳ vọng sẽ phục vụ Hải quân Nga vào cuối năm nay.

Các tàu ngầm hạt nhân Graney được thiết kế để phóng một loạt tên lửa hành trình tầm xa tới 5.000km, mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Đích của chúng là các tàu ngầm, tàu chiến và những mục tiêu trên đất liền.

Tàu được trang bị 24 tên lửa hành trình, 8 bệ phóng ngư lôi, cùng các thủy lôi và tên lửa phá tàu khác.

Tàu Graney thứ hai mang tên Kazan đang được đóng tại Sevmash, trong khi con tàu thứ ba hứa hẹn sẽ được khởi công vào năm nay.

Hải quân Nga có kế hoạch đóng 10 tàu ngầm hạt nhân đa năng Graney đến năm 2020.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video