Ngư dân bắt được mực siêu khủng ở New Zealand

Ngày 16/9, một nhóm các nhà khoa học và nhà nghiên cứu ở New Zealand đã tiến hành mổ con mực khổng lồ nặng 350kg, được các ngư dân nước này bắt vài tháng trước đó.

>>> Thủy quái mực dài gần 10m, nặng 181,4kg


Con mực khổng lồ được tìm thấy


Các nhà khoa học nâng con mực trước khi mổ

Con mực được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1.800m dưới đáy vùng biển ngoài khơi bờ biển Ross tại Nam Cực. Con mực nặng khoảng 350kg và dài tới 3,5m.

Các ngư dân đã tặng cho viện bảo tàng New Zealand Te Papa Tongarewa.

Các nhà khoa học từng biết về sự tồn tại của loại mực này kể từ năm 1925 nhưng khi đó chúng chỉ tồn tại dưới dạng một đống "bầy nhầy" trong bụng một con cá voi.

Tới tận năm 2007, các ngư dân mới bắt được con mực khổng lồ đầu tiên ở biển Ross.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đặt lại.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video