Ngựa nhỏ như... mèo

Hơn 50 triệu năm trước, nhiệt độ trên trái đất cao hơn bây giờ, và những con ngựa chỉ nhỏ bằng mèo có rất nhiều trong những khu rừng ở Bắc Mỹ.

>>> Bí ẩn về con ngựa biết đếm, đọc và viết

Theo các nhà khoa học Mỹ, kích thước của loài ngựa Sifrhippus ngày càng nhỏ đi qua hàng chục ngàn năm để thích nghi với nhiệt độ ngày càng cao, khi khí metan thải ra ngày càng nhiều do núi lửa phun trào.


Ngựa ngày càng nhỏ đi để thích nghi với khí hậu ngày càng nóng.

Nghiên cứu này có thể liên quan tới cơ chế các động vật này nay thích nghi với nhiệt độ ngày càng nóng lên trên trái đất do biến đổi khí hậu và lượng carbon thải ra ngày càng nhiều.

Các nhà nghiên cứu khám phá ra điều này sau khi phân tích các mẫu răng ngựa hóa thạch tìm thấy ở bang phía tây Wyoming.

Nhiều động vật đã bị tuyệt chủng trong thời kỳ cách đây 56 triệu năm, nhưng nhiều động vật ngày càng nhỏ đi để tồn tại trong điều kiện các nguồn thức ăn chỉ có giới hạn. Trọng lượng của ngựa Sifrhippus giảm gần 1/3, đến nỗi chúng chỉ nặng khoảng 7kg.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video