'Người phản lực' bay qua eo biển

Một công dân Thụy Sỹ hôm nay tuyên bố ông sẽ thực hiện một chuyến bay liên lục địa từ Bắc Phi tới châu Âu bằng động cơ phản lực do ông chế tạo.

Yves Rossy, phi công chuyên nghiệp 50 tuổi, tự xưng là "người phản lực". 
Ảnh: Telegraph.

Yves Rossy, tự xưng là "người phản lực", từng nổi tiếng khắp thế giới sau khi ông vượt eo biển Anh vào ngày 26/9 năm ngoái bằng cánh gắn động cơ phản lực trên lưng.

Trong chuyến bay sắp tới ông sẽ bay từ thành phố Tangier tại Morocco tới thành phố Tarifa tại Tây Ban Nha. Hai thành phố bị ngăn cách bởi eo biển Gibraltar. Cuộc hành trình trên không của Rossy có chiều dài gần 37 km.

“Đây sẽ là chuyến bay lịch sử bởi chưa có ai từng làm việc đó”, Rossy tuyên bố.

Hình ảnh Yves Rossy trong chuyến bay qua eo biển Anh năm ngoái. 
Ảnh: jetmanblog.com.

Rossy, hiện là phi công chuyên nghiệp, cho biết, ông sẽ đeo động cơ phản lực 4 xi lanh và cặp cánh có chiều dài hơn 2,4 m rồi lên một máy bay tại thành phố Tangier. Khi phi cơ đạt độ cao 1.980 m ông sẽ nhảy ra rồi bay eo biển Gibraltar để tới Tarifa với tốc độ hơn 200 km/h. Sau khi tới bờ biển Tây Ban Nha ông sẽ nhảy dù xuống thành phố Tarifa.

Thời gian của chuyến bay phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nhưng Rossy cho rằng nó sẽ không kéo dài quá 15 phút.

Một số máy bay và trực thăng sẽ bay theo Rossy để ghi hình sự kiện. Chuyến bay sẽ được phát sóng trực tiếp trên mạng Internet.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video