Nhật Bản tiết lộ máy bay tàng hình đầu tiên

Ngày 8/3, AP dẫn lời quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Không quân Nhật Bản cho biết, Nhật Bản hy vọng trong 3 năm tới có thể đưa vào thử nghiệm chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên.

Trung tướng Hideyuki Yoshioka, Giám đốc Cơ quan phát triển các hệ thống trên không thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiếc chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của họ sẽ có thể cất cánh vào năm 2014.

Theo ông Yoshioka, Nhật Bản đã chi 39 tỉ yên (khoảng 473 triệu USD) vào dự án phát triển máy bay tàng hình. Dự án này chính thức được khởi động từ năm 2009 sau khi Tokyo được biết Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật cấm xuất khẩu loại máy bay F-22 "Raptor" - máy bay chiến đấu tối tân nhất của Mỹ.


Máy bay F-117A với công nghệ tàng hình.

Đại tá Yoshikazu Takizawa, Học viện nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, Bộ quốc phòng Nhật Bản nói: “Nếu các quốc gia xung quanh Nhật Bản có công nghệ sản xuất máy bay tàng hình, Nhật Bản cần phải tự mình phát triển công nghệ đó để đảm bảo an ninh quốc phòng”.


Mới đây, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công máy bay tàng hình Chengdu J-20.

Theo Bee.net
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video