Nữ sinh 16 tuổi biến vỏ chuối thành nhựa

Elif Bilgin, một nữ sinh ở Thổ Nhĩ Kỳ, mới 16 tuổi nhưng đã nổi tiếng với nghiên cứu biến vỏ chuối thành nhựa sinh học.


Vỏ chuối có thể được dùng để sản xuất nhựa sinh học - (Ảnh: AFP)

Bilgin đã mất hai năm ròng nghiên cứu công nghệ biến vỏ chuối thành nhựa sinh học, có thể dùng để làm vỏ bọc các dây cáp dẫn điện, theo AFP ngày 27/6.

Trong nghiên cứu của mình, Bilgin kết luận rằng tinh bột và chất xơ từ các loại vỏ trái cây như chuối và xoài có thể được dùng để sản xuất nhựa sinh học, và điều này sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường từ công nghệ sản xuất nhựa thông thường hiện nay.

Vào ngày 27/6, Tổ chức Khoa học Hoa Kỳ đã trao tặng giải thưởng nghiên cứu khoa học trị giá 50.000 USD cho Bilgin, một nền tảng giúp cho nữ sinh này tham gia vào Hội chợ Khoa học Google dành cho các nhà phát minh trẻ tuổi, tổ chức tại bang California (Mỹ) vào tháng 9/2013.

“Giải thưởng có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, nó cho thấy dự án nghiên cứu của tôi thật sự có tiềm năng”, AFP dẫn lời Bilgin.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video