Nữ thần Sekhmet 'phơi mình' tại Ai Cập

Các bức tượng nằm chôn dưới đất. (Ảnh: AFP).

Các nhà khảo cổ Đức và Ai Cập vừa tìm thấy 6 bức tượng nữ thần Sekhmet trong một ngôi đền cổ ở thành phố Luxor.

Nhóm đã tìm thấy các tạo vật tại khu vực Kom Hitan ở ngôi đền thờ pharaoh Amenhotep III thuộc triều đại thứ 18 (1580-1314 trước Công nguyên), bên bờ phía tây sông Nile.

Các bức tượng bằng đá granite đen cho thấy thần Sekhmet ngồi trên một ngai vàng, cầm "chìa khoá cuộc sống" trong tay trái. Chúng được chôn bên dưới bức tường phía đông của sân đền. Có 3 bức tượng được khai quật lên nguyên vẹn. Trong đó, phần dưới của bức tượng thứ 3 vẫn nằm chôn dưới đất và 2 bức tượng kia bị mất vài phần ở phía trên.

Nhóm đã phát hiện được 30 bức tượng thần Sekhmet tại 7 khu vực khác nhau quanh ngôi đền.

Nữ thần Sekhmet gắn liền với chiến tranh và sự báo thù, đại diện cho thế lực đen tối của mặt trời. Một mặt bà có thể gây ra bệnh dịch, mặt khác bà cũng có thể chữa các loại bệnh.

Pharaoh Amenhotep III đã thu thập rất nhiều bức tượng Sekhmet bởi, theo một số giả thuyết, ông có vấn đề về sức khoẻ và răng miệng nên ông hy vọng nữ thần sẽ chữa được cho ông.

Sekhmet - Nữ thần Ai Cập cổ và “ma cà rồng đầu tiên của thế giới"

Cập nhật: 05/03/2018 Theo VnExpress/AFP
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video