Olympic 2008 sẽ sử dụng nền tảng mã mở

Vấn đề bảo mật và nguy cơ thời gian chết xảy ra trong Thế vận hội khiến người ta ngại thay đổi những hệ thống công nghệ sẵn có, nhưng điều này có thể sẽ thay đổi tại sự kiện thể thao Bắc Kinh 3 năm tới.

Claude Philipps, Giám đốc chương trình của hãng Atos Origin (Pháp) thuộc Ủy ban Olympic quốc tế, cho biết: "Việc triển khai mã mở đang dần được Ban tổ chức Bắc Kinh (BOCOG) thông qua nhằm giảm chi phí mua bản quyền và giấy phép đăng ký".

An ninh cũng chính là nguyên nhân khiến mạng vô tuyến bị cấm trong nhiều đại hội thể thao trước đó. "Sẽ không có bất cứ công nghệ không dây nào tại Thế vận hội mùa đông 2006 ở Turin (Italy) năm tới nhưng nó sẽ được trang bị tại thủ đô Trung Quốc. Mã mở và hệ thống không dây khi đó đã ổn định hơn và và chúng tôi sẽ sử dụng mạng điều khiển của Cisco", Massimo Dossetto, chuyên gia bảo mật cho sự kiện Olympic, nói. "Ngoài ra, chúng tôi cần tìm cách tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư cho khối lượng lớn thiết bị hỗ trợ trong sự kiện".

Hệ thống công nghệ phục vụ Olympic sẽ được quản lý bởi hơn 1.200 thành viên, trong đó có 800 tình nguyện viên, chịu trách nhiệm kiểm soát các server chạy trên thiết bị xử lý của Intel và Unix box, 4.700 máy tính và 700 máy in.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video