Phát hiện cách tiêu diệt ký sinh trùng gây bệnh sốt rét

Các nhà khoa học Australia đã có một phát hiện mang tính đột phá khi tìm ra một cách mới tiêu diệt ký sinh trùng gây bệnh sốt rét, nguyên nhân khiến hơn 500.000 người tử vong mỗi năm.


Muỗi - ký sinh trùng gây bệnh sốt rét. (Nguồn: india.com)

Các nhà khoa học trường Đại học Quốc gia Australia (ANU) phối hợp với các nhóm nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng một số phân tử có khả năng vô hiệu hóa cơ chế tiết ra muối phân tử trên bề mặt của ký sinh trùng sốt rét, khiến chúng bị ứ đầy muối và vỡ.

Theo giáo sư Kiaran Kirk thuộc ANU, cơ chế tiết ra muối phân tử rõ ràng đóng một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của ký sinh trùng sốt rét và các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có nhiều loại phân tử có thể ngăn chặn cơ chế này, nhờ đó giết chết các ký sinh trùng gây bệnh.

Vì vậy, cơ chế tiết muối phân tử dường như là "gót chân Achilles" của ký sinh trùng sốt rét.

Giáo sư Kirk nhấn mạnh việc tìm ra cách mới tiêu diệt ký sinh trùng sốt rét rất quan trọng bởi loại ký sinh trùng này đã đề kháng với hầu hết các loại thuốc hiện có.

Theo giáo sư, phương pháp điều trị mới này đã được thử nghiệm lâm sàng và sẽ được áp dụng rộng rãi trong vài năm nữa.

Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video