Phát hiện mồ chôn động vật biển khổng lồ

Hình ảnh thu được từ máy quay của thiết bị thăm dò dầu khí đã cho thấy xác của 4 loài động vật biển lớn nằm chen chúc ở một dải nhỏ thềm lục địa ngoài khơi Angola.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Nick Higgs của Đại học Plymouth (Anh) cho hay xung quanh xác cá mập voi là 3 con cá đuối, theo báo cáo đăng trên chuyên san Plos One.


Hình ảnh chưa từng có được phát hiện tại khu vực trải dài 1km ngoài khơi Angola 
- (Ảnh: Serpent Project)

“Có rất nhiều cuộc nghiên cứu về nơi chôn thân của cá voi, nhưng trước đây chúng tôi chưa bao giờ tìm được bất cứ xác động vật khổng lồ nào trên thềm biển”, theo BBC dẫn lời tiến sĩ Higgs.

Xác cá voi là nơi tụ hội của những hệ sinh thái phức tạp, đầu tiên là những động vật ăn xác như cá mập, kế đến là những kẻ cơ hội thấp bé hơn như cua và tôm, trước khi rơi vào miệng của Osedax, hay còn gọi là “trùng xác sống”, và cuối cùng là vi khuẩn.

Tuy nhiên, trong hình ảnh mới thu được, các nhà khoa học đã có thể tận mắt chứng kiến những quá trình trên, nhờ vào những thiết bị không người lái được điều khiển từ xa.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng xác của những động vật biển lớn có thể cung cấp khoảng 4% lượng thức ăn trên thềm biển cho cộng đồng cư dân đại dương.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video