Phát hiện ngôi mộ tập thể 1.300 năm tuổi

Các chuyên gia pháp y cho biết họ đã phát hiện 167 hài cốt gần 1300 năm tuổi trong một ngôi mộ tập thể ở miền nam Mexico.

>>> Khai quật ngôi mộ có niên đại 3000 năm tuổi

Các chuyên gia và các nhà nhân chủng học cho hay họ đã tìm thấy những hộp sọ trong một hang động gần biên giới Guatemala - là trang trại Nuevo Ojo de Agua ở khu vực người Trung Mỹ di cư xuống phía bắc.

Một quan chức giấu tên cho biết các nhà điều tra đang cố gắng xác định tuổi, giới tính và nguyên nhân cái chết của các nạn nhân.

Dựa vào sự phân hủy của các hộp sọ, các chuyên gia ban đầu nghĩ rằng những nạn nhân này có độ tuổi trên 50, và cũng cung cấp thêm thông tin nguyên nhân cái chết của những nạn nhân này không liên quan gì đến bạo lực, một nhân viên cho biết.

Các nhà chức trách Mexico bao gồm cảnh sát, công tố viên, các nhân viên bảo vệ dân sự và quân sự đang gấp rút làm việc để khai quật hài cốt và vận chuyển về để nghiên cứu.

Các hài cốt đã được chuyển đến Tuxtla Gutierrez để kiểm tra.

Theo Daily mail, Dân Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video