Phát hiện sao siêu tốc

Các nhà khoa học Mỹ - Trung đã phát hiện một ngôi sao siêu tốc, di chuyển với tốc độ 1,6 triệu km/giờ, nằm gần trung tâm của Dải Ngân hà.

>>> Giải mã những sao siêu tốc trong "sông Ngân"

Đây là ngôi sao siêu tốc gần nhất và lớn nhất đối với hệ mặt trời, cách Trái đất 42.400 năm ánh sáng.


Hình ảnh khái niệm về sao siêu tốc mới được phát hiện - (Ảnh: Đại học Utah, Mỹ)

Kích thước của ngôi sao trên lớn gấp 9 lần, nóng gấp 4 lần và sáng gấp 3.400 lần so với mặt trời, nhưng nó chỉ mới khoảng 32 triệu năm tuổi, so với 4,6 tỉ năm tuổi của mặt trời.

Trong 10 năm qua, các nhà thiên văn học đã tìm được khoảng 20 sao siêu tốc giống như trên, vốn được cho là phần còn lại của hệ sao đôi và ở khoảng cách quá gần so với siêu hố đen khổng lồ ở trung tâm Dải Ngân hà.

“Sao siêu tốc cho chúng ta biết rất nhiều về Dải Ngân hà, đặc biệt là phần trung tâm và quầng vật chất tối ở tâm thiên hà”, theo Space.com dẫn lời Zheng Zheng của Đại học Utah (Mỹ).

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Astrophysical Journal Letters, tốc độ và đường di chuyển của sao siêu tốc mới phát hiện có thể hé lộ thông tin quan trọng về quầng vật chất tối đầy bí ẩn của Dải Ngân hà.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video