Phát hiện siêu hố đen song sinh hiếm gặp

Đài quan sát tia X XMM-Newton của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) vừa phát hiện hai siêu hố đen trong một thiên hà bình thường. Điều này sẽ giúp làm rõ việc các thiên hà sáp nhập vào nhau.


Siêu hố đen thường có khối lượng lớn hơn từ hàng triệu đến hàng tỉ lần so với mặt trời - (Ảnh minh họa: pagesay.com)

Đây cũng là trường hợp đầu tiên giới thiên văn học tìm được cặp siêu hố đen trong một thiên hà bình thường. Khác với thiên hà hoạt động, thiên hà bình thường, hay còn gọi là thiên hà thụ động, là các thiên hà không còn đủ sức sản sinh ra các ngôi sao.

Lâu nay, những hố đen trong các thiên hà hoạt động dễ dàng được tìm thấy hơn, do chúng liên tục “ngốn ngấu” các đám mây khí và vật chất sao làm tỏa ra các tia X. Việc lần ra các hố đen ở thiên hà bình thường ngoài việc nỗ lực theo dấu còn cần có ít nhiều may mắn.

Trong phát hiện hiếm hoi như trên, hai siêu hố đen được tìm thấy trong tình trạng đang xoay quanh nhau, tức sản phẩm của hai thiên hà kết hợp, theo báo cáo trên chuyên san The Astrophysical Journal.

Nhà thiên văn học Stefanie Komossa của Viện Max Planck (Đức) hy vọng trong tương lai sẽ phát hiện thêm nhiều trường hợp tương tự, cho phép các chuyên gia vũ trụ tìm hiểu được cách thức và tốc độ sáp nhập giữa các thiên hà dựa trên hoạt động của những hố đen trung tâm.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video