Phi hành gia đi bộ ngoài không gian

Hai nhà du hành đã đi bộ bên ngoài Trạm Không gian quốc tế (ISS) để tháo một bình đựng nước tiểu và lắp đặt bình thay thế. 

Hai phi hành gia Rick Mastracchio và Clayton Anderson bắt đầu thực hiện cuộc đi bộ ngoài không gian vào ngày 9/4. Ảnh: Reuters.


AP cho biết, Rick Mastracchio và Clayton Anderson - hai thành viên trong phi hành đoàn của tàu Discovery - đã thực hiện tổng cộng ba cuộc đi bộ.

Ngoài thay thế bình đựng nước tiểu, Mastracchio và Anderson còn phải thu thập dữ liệu cho một thử nghiệm khoa học và thay thế một thiết bị hỏng.

Theo kế hoạch tàu Discovery và phi hành đoàn 7 người sẽ ở lại ISS tới thứ sáu tuần sau. Nhưng có thể họ sẽ phải ở thêm một ngày do ăng-ten chính của tàu hỏng. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ yêu cầu các phi hành gia kiểm tra xem tàu có bị tổn hại do va chạm với các tiểu thiên thạch hay không trước khi rời ISS. Như vậy có thể Discovery sẽ trở về trái đất vào ngày 19/4.

Sau chuyến bay này, đội tàu con thoi của Mỹ sẽ chỉ thực hiện thêm ba chuyến bay nữa trước khi ngừng hoạt động vào cuối năm nay.

Dưới đây là chùm ảnh phi hành gia đi bộ ngoài không gian:

 

Phi hành gia Rick Mastracchio ra khỏi ISS vào ngày 9/4. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: AP.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video