Quần áo thành pin mặt trời

Nhóm nghiên cứu của GS. Yi Cui, thuộc ĐH Standford, Mỹ đã thành công trong việc đưa các phần tử các-bon cỡ nano (một phần tỷ mét) vào một loại thuốc nhuộm.

 

 Thử nghiệm kéo căng sợi vải đã nhuộm "mực" làm từ ống nano cacbon. Ảnh: BBC

Khi nhúng vải vào loại thuốc nhuộm này, các nhà khoa học hy vọng có thể chế tạo các loại quần áo có khả năng tích điện, có tính năng như những tấm pin mặt trời di động.

Nhờ vậy, người dùng sẽ không còn lo lắng đến việc tìm kiếm nguồn điện để sạc cho điện thoại, máy nghe nhạc, máy tính xách tay… trong mỗi chuyến đi xa. 

Tuy nhiên, GS. Yi Cui đang phải giải quyết vấn đề là làm thế nào để loại “thuốc nhuộm” trên có thể bám trụ trên vải như các loại thuốc nhuộm thông thường trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi bị kéo căng hoặc uốn nếp.

Theo Báo Đất Việt (BBC)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video