Ra bờ ao rồi chế tạo chiếc bẫy cực dị, người phụ nữ ung dung kéo lên cả rổ cá đầy ắp

Một người phụ nữ Ấn Độ đã nghĩ ra một sáng kiến vô cùng độc đáo để làm một chiếc bẫy cá từ cây tre và cót tre (sản phẩm được đan từ các nan tre dùng để che chắn, ngăn ô cho gia cầm hay chế tạo các bức tường đơn giản).


Chiếc bẫy cá bằng tre cực đơn giản.

Đầu tiên, cô cuộn tấm cót tre thành hình trụ rồi cố định nó lại bằng các thanh tre để nẹp lại (1). Sau đó cô đan một dụng cụ hình tròn bằng tấm màn mỏng có buộc dây (2) để giúp kéo lên hay xuống một cách dễ dàng.

Khi chuẩn bị xong xuôi, người phụ nữ đem chúng xuống nước để lắp đặt cố định. Phía trên dụng cụ hình trụ (1) là một cây tre nằm ngang có vai trò như một thanh xà giúp cố định dụng cụ (2). Người phụ nữ còn làm thêm một cây cầu tre để dẫn ra vị trí đặt bẫy.

Cuối cùng, chiếc bẫy cũng có thể hoạt động. Người phụ nữ đặt vào trong bẫy một ít mồi nhử rồi kiên nhẫn chờ đợi. Khi kéo dụng cụ (2) lên khỏi mặt nước thì thật bất ngờ, có rất nhiều loại cá khác nhau đã bị mắc kẹt lại.

Cập nhật: 27/03/2022 Theo Pháp luật&bạn đọc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video