Robot rắn có thể lên sao Hỏa

Viện Nghiên cứu SINTEF của Na Uy đang nỗ lực hoàn tất thiết kế robot mới cho công tác thám hiểm bề mặt sao Hỏa. Robot này có bề ngoài như một con rắn.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã chi 85.000 USD cho dự án chế tạo robot rắn, sinh vật có khả năng di chuyển trên mọi địa hình.


Robot rắn được cho là có thể len lỏi trên các dạng bề mặt địa hình phức tạp của sao Hỏa - (Ảnh: SINTEF)

Thay vì thay thế thiết bị tự hành hiện thám hiểm bề mặt hành tinh đỏ, các nhà nghiên cứu tại SINTEF đang tìm cách kết hợp hai thiết bị này để tối đa hóa khả năng thực hiện sứ mệnh.

Do thiết bị tự hành có nguồn năng lượng mạnh, nó có thể cung cấp nhiên liệu cho robot rắn thông qua dây cáp, để duy trì khả năng hoạt động của robot, theo ABC News.

Aksel Transeth của SINTEF cho hay nhóm của anh đã bắt đầu nghiên cứu mô hình robot rắn từ tháng 6, và sẽ hoàn tất vào tháng 12.

ESA đã lên kế hoạch gửi tàu thăm dò của mình, ExoMars, lên sao Hỏa vào năm 2016 và 2018. Trong khi đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), hiện có tàu Curiosity trên hành tinh đỏ, cũng sẽ phóng thêm một thiết bị tự hành vào năm 2020.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video