Robot rồng lớn nhất thế giới

Tên của con robot hình rồng này Fanny. Nó nặng 11 tấn, cao 9,14m, có thể vỗ cánh mà chiều dài sải cánh là 12,2m, có thể bước đi trên 4 chân và phun ra lửa.


Ảnh: Daily Mail

Robot Fanny được thiết kế bởi Công ty điện tử Zollner Elektronik AG, Đức. Nó được điều khiển từ xa bởi 4 thiết bị, trong cơ thể có động cơ turbo diesel và một loạt van thủy lực. Robot này được tạo ra như một phần của dự án Tradinno - từ ghép của “truyền thống” “đổi mới”. Fanny đã được trao giải thưởng cho robot biết đi lớn nhất thế giới và ghi vào sách kỷ lục Guinness.

Con rồng robot này được tạo thành từ hai mạch thủy lực với 272 van, 50 ổ đĩa và sử dụng 165 lít dầu. Nó chứa bên trong tổng cộng 1.300m cáp điện. Bên cạnh đó còn có 80 lít máu giả để phun lên lưng trong quá trình diễn khi nó bị đâm. Mỗi chân của Fanny có 7 mức độ chuyển động giúp nó đi tới, lui, dịch chuyển sang hai bên hoặc đi bộ xung quanh một góc.

Theo báo Daily Mail, Fanny được chế tạo dựa theo một truyền thuyết dân gian, với vở diễn Drachenstich (có nghĩa là "đâm con rồng") được tổ chức ở thị trấn Furth im Wald trong vòng 500 năm qua.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video