San hô hợp lực bắt sứa ăn thịt

Các nhà khoa học lần đầu khi lại quá trình san hô astroides calyculariscoral bắt và ăn thịt sứa hoa cà.


San hô bắt sứa hoa cà.

Các polyp nhỏ màu cam tập hợp thành nhiều cụm phía tây biển Địa Trung Hải. Các polyp kết nối với nhau, cùng hoạt động như một sinh vật có nhiều miệng nhỏ.

Khi sứa theo dòng hải lưu đến rạn san hô, chúng có thể bị mắc lại ở những chỗ đá nhô ra. Sau đó, các polyp sẽ bắt lấy phần thân hình vòm của sứa, trong khi một số khác nhanh chóng ngấu nghiến các tua miệng.

Các cụm san hô xung quanh có thể phối hợp để ăn các bộ phận khác của sứa.

Việc đồng bộ hóa những hoạt động giúp polyp nhỏ bắt và ăn thịt những con mồi lớn.

Các nhà khoa học chưa rõ san hô trao đổi thông tin với nhau để tấn công hay sự phối hợp diễn ra mà không cần tín hiệu rõ ràng nào giữa các cụm san hô.

Cập nhật: 04/08/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video