SpaceX phóng tàu chở hàng lên ISS

Tàu Dragon rời bệ phóng ở bang Florida, Mỹ thực hiện nhiệm vụ chở 2.500kg hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.


Tàu Dragon rời bệ phóng lên đường tới trạm ISS. (Ảnh: UPI).

Sau nhiều lần trì hoãn, tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX hôm 4/5 chính thức rời bệ phóng tại Trạm Không quân Mũi Canavera ở bang Florida, Mỹ, mang theo tàu chở hàng Dragon lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Dự kiến, 2.500kg hàng hóa bao gồm thiết bị nghiên cứu, vật tư phi hành đoàn và hàng tiếp tế sẽ đến trạm ISS vào thứ Hai

Phát ngôn viên của SpaceX xác nhận tầng một của tên lửa đã tách ra và hạ cánh thành công xuống một bãi đáp nổi trên Đại Tây Dương, cách bờ biển khoảng 19km. Trong khi đó, tàu Dragon tiếp tục hành trình và sẽ tự động ghép nối với trạm ISS khi đến đích.

Con tàu ban đầu được lên kế hoạch phóng vào ngày 1/5 nhưng sự cố liên quan đến hệ thống điện trên trạm ISS khiến vụ phóng phải lùi lại đến cuối tuần. Bên cạnh đó, trục trặc kỹ thuật cũng khiến các chuyên gia phải đưa bãi đáp nổi trên Đại Tây Dương vào đất liền để sửa chữa vào thứ Sáu.

Đây là vụ phóng tàu chở hàng thứ 17 của SpaceX trong hợp đồng dịch vụ tiếp tế thương mại với NASA. Tàu Dragon trước đó cũng từng chở 2.900kg hàng hóa lên trạm ISS trong một sứ mệnh mang tên CRS-12 được phóng vào ngày 14/8/2017.

Cập nhật: 06/05/2019 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video