Tàu Boeing lần đầu tiên ghép nối thành công với trạm ISS

Tàu Starliner cập bến module Harmony của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ở độ cao 430 km trên Nam Ấn Độ Dương, lúc 7h28 ngày 21/5 (giờ Hà Nội).


Tàu vũ trụ Starliner của Boeing cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hôm 21/5. Ảnh: NASA TV

Robert Hines, phi hành gia NASA đang làm việc trên trạm ISS, mở các cửa ngăn giữa tàu Starliner và trạm lúc 23h04 hôm qua, sau khi sự kiện ghép nối diễn ra thành công. Đây là cột mốc quan trọng với Boeing và Chương trình Phi hành đoàn Thương mại của NASA - chương trình đã chọn Boeing và SpaceX để đưa các phi hành gia lên trạm ISS từ năm 2014.

Trạm ISS đang có tới 3 tàu vũ trụ dùng để chở người cùng ghép nối, gồm Starliner của Boeing, Crew Dragon của SpaceX và Soyuz của Nga, theo Hines. "Đây là một ngày quan trọng trong lịch sử của NASA và mở đường cho tương lai, khi các chuyến bay thương mại diễn ra ở quỹ đạo Trái Đất thấp trong khi NASA tới thăm Mặt Trăng và cuối cùng là sao Hỏa", anh nói.

SpaceX đã thực hiện nhiều chuyến tàu chở phi hành đoàn cho NASA từ tháng 5/2020 nhưng Boeing gặp nhiều trục trặc hơn và đến nay mới có thể cho tàu Starliner ghép nối thành công với trạm ISS.

Trong vài ngày tới, các phi hành gia trên trạm ISS sẽ lấy số hàng hóa nặng 226 kg trên tàu Starliner, sau đó chuyển lại 270 kg để con tàu mang trở về Trái Đất. Starliner không chở người mà chỉ có hình nộm thử nghiệm của Boeing mang tên Rosie the Rocketeer. Khoác lên mình bộ đồ vũ trụ màu xanh của Boeing, hình nộm sẽ ngồi trên ghế chỉ huy của Starliner cho chuyến trở về Trái Đất.


Phi hành gia NASA Kjell Lindgren chụp ảnh hình nộm Rosie the Rocketeer trong khi Robert Hines làm việc bên cạnh. Hai phi hành gia lần đầu bước vào tàu Starliner hôm 21/5. Ảnh: NASA TV

Rosie the Rocketeer trang bị các cảm biến nhằm đo lực G tác động lên cơ thể trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Starliner, OFT. Nhiệm vụ này đã kết thúc sớm sau khi Starliner gặp một loạt trục trặc và mắc kẹt trong quỹ đạo sai, không thể ghép nối với trạm ISS.

Chuyến bay hiện tại mang tên OFT-2. Hệ thống cảm biến được sử dụng để đo các lực tác động lên ghế của Starliner trong quá trình hồi quyển và hạ cánh. Starliner dự kiến trở về Trái Đất sau khoảng 4 - 5 ngày ghép nối với trạm vũ trụ. Tuy nhiên, thời gian này sẽ phụ thuộc nhiều vào thời tiết tại các địa điểm hạ cánh ở miền tây nước Mỹ.

Cập nhật: 22/05/2022 Theo VnE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video