Thế giới có thêm 4 di sản thiên nhiên

Tổ chức văn hóa và khoa học và giáo dục của Liên Hợp Quốc vừa bổ sung 4 kỳ quan thiên nhiên vào danh sách di sản thế giới.

Hệ thống hồ Kenya. Hồ Kenya là nơi có nhiều loài chim cư ngụ nhất thế giới. Ở đây có nhiều loài chim rất đẹp như hồng hạc, bồ nông trắng. Nhiều loài còn mang biểu tượng của châu Phi như tê giác đen, hươu cao cổ, sư tử, báo cũng được tìm thấy ở đây. Tuy nhiên, 13 loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ở cấp độ toàn cầu. Ảnh: National Geographic.

Quần đảo Ogasawara của Nhật Bản còn được gọi là Bonin. Đây là ngôi nhà của gần 200 loài chim có nguy cơ tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp, nhất là loài dơi. Quần đảo có hơn 400 loài cây bản địa, bao gồm cả loài đặc hữu và loài có mặt ở Đông Nam và Tây Nam Á. Ảnh: UNESCO.

Bờ biển Ningaloo ở Australia gồm nhiều hang động ngầm và hệ sinh thái độc đáo. Đây cũng là khu vực có nhiều con cá mập và rùa biển sinh sống. Đồng thời, bờ biển này sở hữu những rặng san hô gần bờ đẹp nhất thế giới. Ảnh: UNESCO.

Khu bảo tồn Wadi Rum của Jordan có nhiều núi đá cao chót vót, vách đá dốc, hẻm núi sâu. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở đây những bản khắc đá và nhiều di chỉ khác khoảng 12.000 năm tuổi. Ảnh: National Geographic.

Theo VnExpress (National Geographic)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video